28/01/2024 08:15 GMT+7

Bị tấn công liên tục, Mỹ bàn chuyện đi hay ở với Iraq

Iraq và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về tương lai của quân đội Mỹ và các nước khác ở Iraq trong ngày 27-1.

Bức ảnh do Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani công bố, cho thấy ông Sudani (giữa) gặp gỡ các quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang Iraq (phải) và liên minh quốc tế do Washington dẫn đầu để chống lại IS ở Baghdad, ngày 27-1 - Ảnh: AFP

Bức ảnh do Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani công bố, cho thấy ông Sudani (giữa) gặp gỡ các quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang Iraq (phải) và liên minh quốc tế do Washington dẫn đầu để chống lại IS ở Baghdad, ngày 27-1 - Ảnh: AFP

Từ ngày 27-1, Mỹ sẽ làm việc với Chính phủ Iraq của Thủ tướng Mohamed Shia al-Sudani để xem xét sứ mệnh của liên minh do Washington dẫn đầu chống lại IS.

"Các chuyên gia sẽ giám sát việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của Liên minh toàn cầu chống lại IS, một thập kỷ sau khi bắt đầu và sau khi liên minh này hoàn thành thành công sứ mệnh của mình trong quan hệ đối tác với các lực lượng quân sự và an ninh Iraq", Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani thông báo.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết cuộc họp ngày 27-1 là một phần của quá trình "đánh giá tiến bộ trong nhiệm vụ chính của liên minh đánh bại IS, cũng như thảo luận về những điều chỉnh trong tương lai đối với nhiệm vụ và sự hiện diện của liên minh ở Iraq".

Hiện nay, khoảng 2.500 lính Mỹ vẫn được triển khai ở Iraq như một phần của liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được thành lập vào năm 2014.

Tuy nhiên, sau khi xung đột Israel - Hamas bắt đầu vào ngày 7-10-2023, lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria đã phải đối mặt với các cuộc tấn công thường xuyên của các nhóm liên kết với Iran.

Dẫn đầu phía Mỹ là thiếu tướng Joel "J.B" Vowell - Ảnh: AFP

Dẫn đầu phía Mỹ là thiếu tướng Joel "J.B" Vowell - Ảnh: AFP

Việc này dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Mỹ và những lời phàn nàn của Iraq về sự "xâm lược" của Mỹ đối với lãnh thổ của họ. Tình hình bất ổn đã thúc đẩy Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani kêu gọi liên minh do Mỹ dẫn đầu rời đi.

Gần đây nhất, ngày 27-1, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào căn cứ Ain al-Assad, nơi quân đội liên minh đóng quân ở tỉnh Anbar phía tây Iraq.

Một quan chức an ninh Iraq đã xác nhận có vụ tấn công, trong khi quan chức Mỹ cho biết hiện chưa rõ liệu nó có gây ra thương vong hay thiệt hại nào không.

Đã có hơn 150 cuộc tấn công nhắm vào quân đội liên minh kể từ giữa tháng 10-2023, nhiều cuộc trong số đó được thực hiện bởi Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một liên minh lỏng lẻo gồm các nhóm liên kết với Iran phản đối sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza.

Bị Iraq Bị Iraq 'đuổi', quân đội Mỹ vẫn dứt khoát không rút quân

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ không rút quân khỏi Iraq bất chấp Baghdad tuyên bố 'đuổi' quân đội Mỹ ra khỏi nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên