06/02/2024 15:35 GMT+7

Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê đón Tết, dự báo đông nhất trong 4 năm qua

Ngày 6-2, không khí tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) đông vui, nhộn nhịp người dân về quê ăn Tết Nguyên đán 2024. Đại diện bến xe cho biết lượng khách năm nay đông nhất trong 4 năm qua.

Nườm nượp khách đến bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) sáng 6-2 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nườm nượp khách đến bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) sáng 6-2 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, bắt đầu từ ngày 2-2 (tức 23 âm lịch), tại các bến xe ở TP.HCM đã bắt đầu đông dần. Trong đó, bến xe Miền Tây có lượng khách và xe xuất bến cao nhất.

Sáng 6-2, có mặt tại bến xe Miền Tây, Tuổi Trẻ Online cảm nhận được sự nhộn nhịp, hàng trăm người dân mang theo quà Tết trên tay đang chờ lên chuyến xe về quê đoàn tụ cùng gia đình sau một năm làm việc, học tập vất vả.

Tại khu vực bán vé xe và phía trong bến đều có khá đông người. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn tắc hay chen lấn.

Anh Nguyễn Văn Thanh Dương (quê An Giang) chia sẻ: "Tôi đã đặt vé xe online trước đó nửa tháng, nên hôm nay ra bến lấy vé và lên xe thôi. Khách năm nay chỉ khá đông, đủ để người dân cảm nhận được không khí nhộn nhịp của ngày Tết".

Những chậu hoa tại bến xe Miền Tây đã trổ bông rực rỡ đón Tết - Ảnh: CHÂU TUẤN

Những chậu hoa tại bến xe Miền Tây đã trổ bông rực rỡ đón Tết - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 6-2, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - giám đốc bến xe Miền Tây - cho biết bến xe đã chuẩn bị kế hoạch cho 20 ngày của đợt Tết Nguyên đán 2024 (10 ngày trước và sau Tết, tức từ 20 âm lịch đến mùng 10 Tết).

Cao điểm của đợt này bắt đầu từ hôm nay (tức 27 âm lịch). Bến xe dự kiến đón hơn 58.000 khách với hơn 1.800 xe xuất bến; ngày 28 khoảng 60.000 - 62.000 khách với gần 2.000 xe; ngày 29 khoảng 52.000 lượt khách và hơn 1.800 xe.

Cùng dịp này của năm 2020 - 2023, lượng khách đến bến xe Miền Tây vào khoảng 23.000 - 48.000 lượt khách/ngày và 1.200 - 1.700 xe xuất bến.

"Năm nay tuy lượng khách đi tăng so với mọi năm nhưng nhiều người dân chọn cách mua vé online hoặc đặt trước vé bằng cách gọi điện thoại… cộng với việc các đơn vị vận tải điều chuyển hợp lý phương tiện theo đúng kế hoạch, nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc, chen chúc tại bến xe Miền Tây", ông Huân cho hay.

Một số hình ảnh nhộn nhịp tại bến xe Miền Tây:

Khu vực cổng chính bến xe Miền Tây cũng được chỉnh trang theo không khí Tết - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực cổng chính bến xe Miền Tây cũng được chỉnh trang theo không khí Tết - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực để xe của người dân đến mua vé được bến xe yêu cầu dừng không quá 2 phút để chống ách tắc  - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực để xe của người dân đến mua vé được bến xe yêu cầu dừng không quá 2 phút để chống ách tắc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phía trong bến, các nhà xe đã chờ sẵn. Các bảng hướng dẫn, tên nhà xe cũng được gắn rất rõ tại bến giúp người dân dễ tìm kiếm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phía trong bến, các nhà xe đã chờ sẵn. Các bảng hướng dẫn, tên nhà xe cũng được gắn rất rõ tại bến giúp người dân dễ tìm kiếm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Quốc lộ 50 kẹt cứng từ sáng tới trưa, người về Cần Giuộc, Gò Công đứng chôn chânQuốc lộ 50 kẹt cứng từ sáng tới trưa, người về Cần Giuộc, Gò Công đứng chôn chân

Từ sáng đến trưa 4-2 (25 âm lịch), người từ TP.HCM đổ dồn về cửa ngõ phía tây để về quê, đi tảo mộ. Quốc lộ 50 đông nghẹt, có lúc kẹt cứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên