14/11/2023 16:29 GMT+7

Báo Trung Quốc đăng ảnh ông Tập Cận Bình thời trẻ ở cầu Cổng Vàng San Francisco

Mùa xuân năm 1985, ông Tập, khi đó là lãnh đạo huyện Chính Định, thuộc tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc, đã đặt những bước chân đầu tiên trên đất Mỹ.

Ông Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm tại cầu Cổng Vàng, biểu tượng của San Francisco, vào năm 1985 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm tại cầu Cổng Vàng, biểu tượng của San Francisco, vào năm 1985 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 14-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Bắc Kinh tới thành phố San Francisco (Mỹ) để dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhằm tìm kiếm giải pháp cho mối quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

Những bước chân đầu tiên trên đất Mỹ

"Thật trùng hợp khi San Francisco là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ cách đây nhiều thập niên.

Mùa xuân năm 1985, ông Tập, khi đó là lãnh đạo huyện Chính Định, thuộc tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc, đã đặt những bước chân đầu tiên trên đất Mỹ" - Tân Hoa xã mô tả.

Giống như nhiều vị khách khác tới San Francisco, ông Tập, lúc đó là một thanh niên ngoài 30 tuổi, đã chụp ảnh lưu niệm tại cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge).

Tân Hoa xã đã đăng bức ảnh ông Tập tươi cười chụp ảnh tại cây cầu này.

Theo Tân Hoa xã, chuyến công tác trên giúp ông Tập làm quen với nước Mỹ và từ đó vun đắp tình bạn với người dân Mỹ.

Cầu Cổng Vàng là cây cầu treo bắc qua eo biển Cổng Vàng (Golden Gate), eo biển rộng khoảng 1,6km nối liền vịnh San Francisco và Thái Bình Dương. Cầu này nối thành phố San Francisco đến quận Marin thuộc bang California của Mỹ.

Ông Tập Cận Bình (trái) tặng cháu gái của người bạn cũ Sarah Lande một con búp bê gấu trúc ở thành phố Muscatine, bang Iowa, Mỹ vào ngày 15-2-2012 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập Cận Bình (trái) tặng cháu gái của người bạn cũ Sarah Lande một con búp bê gấu trúc ở thành phố Muscatine, bang Iowa, Mỹ vào ngày 15-2-2012 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

"Với tôi, các bạn là nước Mỹ"

"Người dân Trung Quốc và Mỹ đều là những người tuyệt vời. Tình hữu nghị của chúng ta không chỉ là tài sản quý giá mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương" - ông Tập viết trong bức thư gửi bà Sarah Lande, tác giả cuốn hồi ký "Những lão bằng hữu: Chuyện Tập Cận Bình - Iowa", vào năm 2022.

Bà Lande, cư dân thành phố Muscatine thuộc bang Iowa, là người từng giúp điều phối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào năm 1985.

Ông Tập lúc đó dẫn một phái đoàn nông nghiệp gồm 5 người đến tìm hiểu công nghệ nông nghiệp ở Muscatine.

Ông Tập và những người bạn cũ tại Mỹ đã gặp lại ở Iowa sau 27 năm vào năm 2012, khi ông đến thăm Mỹ với tư cách là phó chủ tịch Trung Quốc.

Bất chấp lịch trình dày đặc, ông Tập đã đến dự một cuộc họp thân mật tại nhà bà Lande vào một ngày có tuyết rơi, và họ cùng nhớ về những kỷ niệm vui.

Bà Lande kể lại một số người trong đám đông đã đặt câu hỏi cho ông Tập: "Tại sao ông lại đến Iowa?". Lúc đó ông Tập đáp: "Các bạn là nhóm người Mỹ đầu tiên mà tôi tiếp xúc. Với tôi, các bạn là nước Mỹ".

Ông Tập Cận Bình sẽ gặp ông Biden ngày 15-11Ông Tập Cận Bình sẽ gặp ông Biden ngày 15-11

Trung Quốc và Mỹ cùng xác nhận nguyên thủ hai nước là ông Tập Cận Bình và ông Biden sẽ hội đàm tại San Francisco vào giữa tháng 11, tròn một năm sau lần gặp cuối cùng của cả hai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên