08/08/2016 08:30 GMT+7

​Bão Earls tràn vào Mexico, 38 người chết

M.ANH
M.ANH

TTO - Mặc dù đã suy yếu khi vào Mexico, bão Earls vẫn gây ra nhiều vụ lở đất và lũ quét làm 38 người thiệt mạng. Tại quốc gia châu Âu Macedonia, nhiều người chết ngộp trong ô tô do bị ngập nước vì bão.

Quân đội Mexico đào bới bùn đất tìm nạn nhân trong những ngôi nhà bị vùi lấp - Ảnh: AFP
Quân đội Mexico đào bới bùn đất tìm kiếm nạn nhân trong những ngôi nhà bị vùi lấp - Ảnh: AFP

Theo BBC ngày 8-8, bão đã tràn qua khu vực phía đông Mexico, trong đó bang Puebla là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất với 28 người chết. Hầu hết nạn nhân là cư dân thị trấn Huauchinango.

Các quan chức cho biết bão gây mưa lớn khiến cả ngọn đồi gần thị trấn bị sạt, tuôn hàng tấn bùn đá xuống một ngôi làng gần đó. Hãng tin AP dẫn lời thị trưởng Gabriel Alvarado nói đây là "thảm kịch" với người dân khu vực.

Hiện tại khu vực này vẫn đang có mưa lớn, buộc nhà chức trách phải đóng cửa một phần đường cao tốc liên bang chính dẫn đến thủ đô Mexico City.

Tại bang Veracruz, lũ và lở đất cũng khiến 10 người chết. 

Trước khi tràn vào Mexico, bão Earl với vận tốc gió lên đến 130km/giờ đã đổ bộ vào quốc gia Trung Mỹ Belize, làm hư hại cơ sở vật chết khiến hơn 300.000 người bị ảnh hưởng.

Trước đó bão cũng gây thời tiết tồi tệ ở Haiti và Cộng hòa Dominica làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

Tại Macedonia, quốc gia ở đông nam Âu, bão cũng gây mưa lũ nghiêm trọng làm ngập thủ đô Skopje. Nhà chức trách cho biết đến nay đã có ít nhất 21 người chết, nhiều người vẫn đang mất tích. 

Video clip thiệt hại ở thủ đô Macedonia sau bão, lũ - Nguồn: Euronews/Youtube

Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy vào sáng 7-8 (giờ địa phương) sau khi bão đi qua. Một số nạn nhân được tìm thấy bị chết ngộp trong ô tô ngập nước. Nhiều đoạn đường vành đai thành phố bị lũ cuốn trôi, nhiều ô tô bị nước đẩy ra các cánh đồng gần đó.

Theo báo chí địa phương, bão đã gây mưa 93mm trút xuống Skopje - cao hơn lượng mưa trung bình của cả tháng 8 cộng lại. Tại một số nơi, nước ngập tới 1,5m. 

"Mọi thứ là một mớ hỗn độn. Ti vi, tủ lạnh, sofa... trôi lềnh bềnh... Thật là một cơn ác mộng", ông Baze Spriovski, cư dân 43 tuổi ở khu Singelic, ngoại ô Skopje, mô tả.

Theo hãng thông tấn Macedonia, nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khủng hoảng ở Skopje và Tetovo trong 15 ngày tới.

Một khu vực ở bang Veracruz bị lở đất - Ảnh: AFP
Một khu vực ở bang Veracruz (Mexico) bị lở đất - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân lở đất ở Huauchinango, Puebla - Ảbg: EPA
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân lở đất ở Huauchinango, Puebla - Ảbg: EPA
Người dân ở Veracruz kiểm tra thiệt hại sau bão - Ảnh: REUTERS
Người dân ở Veracruz (Mexico) kiểm tra thiệt hại sau bão - Ảnh: REUTERS
Ô tô lật ngửa ở Macedonia sau bão, lũ - Ảnh: EPA
Ô tô lật ngửa ở Macedonia sau bão, lũ - Ảnh: EPA
Một xe tải bị lật sau bão, lũ - Ảnh: EPA
Một xe tải bị lật sau bão, lũ ở Macedonia - Ảnh: EPA
Ô tô bị nước lũ xô đẩy tụm lại một chỗ - Ảnh: EPA
Ô tô bị nước lũ xô đẩy tụm lại một chỗ ở Macedonia - Ảnh: EPA
Hàng loạt ô tô bị kẹt trong bùn, nước - Ảnh: EPA
Hàng loạt ô tô bị kẹt trong bùn, nước ở Macedonia - Ảnh: EPA
M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên