05/09/2023 20:34 GMT+7

Ấn Độ dọn khu ổ chuột để đón Thượng đỉnh G20

13,5 triệu người dân New Delhi (Ấn Độ) đối diện cảnh mất nhà cửa khi chính quyền tiến hành phá các khu ổ chuột trước thềm Thượng đỉnh G20.

Ishant Kumar, 10 tuổi, từng sống tại khu ổ chuột Janta Camp, đang nhặt nhạnh quần áo của gia đình mình từ ngôi nhà cũ vừa bị phá hủy - Ảnh: REUTERS

Ishant Kumar, 10 tuổi, từng sống tại khu ổ chuột Janta Camp, đang nhặt nhạnh quần áo của gia đình mình từ ngôi nhà cũ vừa bị phá hủy - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 5-9, trong bốn tháng qua, chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã tích cực giải tỏa các khu ổ chuột mọc trên khắp thành phố.

Đây là nỗ lực chỉnh trang bộ mặt thủ đô của Ấn Độ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10-9.

Việc giải tỏa này có thể khiến số người sống trong các khu không được quy hoạch mất nhà cửa. Theo số liệu được Quốc vụ khanh về vấn đề nhà ở và đô thị Hardeep Singh Puri báo cáo trước Quốc hội Ấn Độ hồi năm 2021, con số này lên đến 13,5 triệu người.

Chính phủ liên bang cho rằng những ngôi nhà này được xây cất bất hợp pháp trên phần đất công và việc phá hủy chúng chỉ là "một hoạt động thường xuyên". Do đó, người dân ở đây không nhận được khoản bồi thường nào.

Hồi tháng 8, Tòa án tối cao Ấn Độ đã tuyên những người sinh sống bất hợp pháp không có quyền chiếm dụng đất công. 

Trong hoàn cảnh tốt nhất, họ chỉ có thể xin thêm thời gian để đăng ký chương trình tái định cư.

"Chính phủ đang nhân danh việc chỉnh trang để phá hủy nhà cửa và tước nơi ở của những người dễ bị tổn thương, không màng đến điều gì có thể diễn ra với họ", ông Sunil Kumar Aledia, giám đốc điều hành Trung tâm phát triển toàn diện, chia sẻ.

Trung tâm của ông Aledia đặt tại New Delhi, thường xuyên hỗ trợ những người vô gia cư ở đây.

Trong số khu ổ chuột bị phá bỏ có khu Janta Camp, nằm cách địa điểm tổ chức của Thượng đỉnh G20 chỉ 500m.

Bà Khushboo Devi, người từng ở khu Janta Camp, cho biết bà cùng gia đình đã sống ở đó khoảng 13 năm trước khi bị yêu cầu dọn ra "vì khu vực cần được dọn sạch".

Sau khi khu Janta Camp bị phá, bà cùng gia đình phải dọn đến thuê một căn phòng cách chỗ cũ 10km, với tiền trọ là 2.500 rupee (30 USD) một tháng.

Sau đó hai tháng, gia đình bà dọn về thuê trọ tại một phần khu Janta Camp không bị phá bỏ, với giá thuê 3.500 rupee (42 USD).

Ông Putin sẽ không dự G20 ở Ấn ĐộÔng Putin sẽ không dự G20 ở Ấn Độ

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ không dự Thượng đỉnh G20 ở New Delhi (Ấn Độ) vào tháng 9, cử Ngoại trưởng Lavrov đi thay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên