11/12/2016 14:06 GMT+7

Hàng ngàn người nô nức dự liên hoan ẩm thực 2016

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Từ sáng sớm 11-12, chương trình Liên hoan ẩm thực lần thứ 4 năm 2016 với nhiều không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc tại khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội đã tấp nập người tham dự.

Không gian lễ hội nhiều màu sắc đến từ nhiều quốc gia - Ảnh: HÀ THANH
Không gian lễ hội nhiều màu sắc đến từ nhiều quốc gia - Ảnh: HÀ THANH

Chương trình do Cục phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức với sự tham dự của 39 đại diện đại sứ quán của các nước tại Việt Nam, đại diện hai trung tâm văn hóa nước ngoài và hàng ngàn lượt người nô nức đến tham gia lễ hội.

Đây là dịp để các nước giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam tới bạn bè các nước; đồng thời là dịp để các doanh nghiệp tại Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu, các hoạt động kinh doanh, các mặt hàng dịch vụ tới bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Nguyệt Nga - đại sứ chương trình, phu nhân Phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - cho biết Liên hoan ẩm thực 2016 lần này tiếp nối tất cả các hoạt động nhân văn, nhân đạo, tình hữu nghị, chia sẻ, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Gian hàng ẩm thực Nga tại lễ hội - Ảnh: HÀ THANH 

Thưởng thức các món ăn đặc sản từ các nước - Ảnh: HÀ THANH
Thưởng thức các món ăn đặc sản từ các nước - Ảnh: HÀ THANH
Một quầy hàng ẩm thực của Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH
Một quầy hàng ẩm thực của Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH
Tấp nập người đến tham dự chương trình Lễ hội ẩm thực lần 4 - Ảnh: HÀ THANH
Tấp nập người đến tham dự chương trình Lễ hội ẩm thực lần 4 - Ảnh: HÀ THANH
Trải qua 3 kỳ lễ hội, các cá nhân và tổ chức đã tham gia đóng góp, ủng hộ từ thiện được gần 700 triệu đồng để giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam.

Bên cạnh thưởng thức tinh hoa ẩm thực đến từ các quốc gia, người dân thủ đô và bạn bè quốc tế còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc, xem triển lãm và mua bán đồ thủ công mỹ nghệ.

Tại chương trình còn tổ chức tiếp nhận đóng góp của các đơn vị, cá nhân cho mục đích từ thiện. 100 triệu đồng đã được các đại sứ trao cho đại diện đến từ tỉnh Hà Tĩnh để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh và 30 gia đình bị thiệt hại vì lũ lụt vừa qua.

Các đại sứ chương trình trao tặng 100 triệu đồng giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và 30 gia đình bị thiệt hại vì lũ lụt vừa qua - Ảnh: HÀ THANH
Các đại sứ chương trình trao tặng 100 triệu đồng giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh và 30 gia đình bị thiệt hại vì lũ lụt vừa qua - Ảnh: HÀ THANH
Đại diện các đại sứ quán các nước tại Việt Nam đến tham dự chương trình Liên hoan ẩm thực lần 4 - Ảnh: HÀ THANH
Đại diện các đại sứ quán các nước tại Việt Nam đến tham dự chương trình Liên hoan ẩm thực lần 4 - Ảnh: HÀ THANH

Háo hức với không khí tại lễ hội, bà Sara Valdés Bolano - đại sứ Mexico tại Việt Nam - cho biết: “Hôm nay, gian hàng của chúng tôi mang đến các sản phẩm đặc trưng của 4 quốc gia Clombia, Chile, Mexico, Peru giới thiệu cho mọi người, thể hiện tinh thần hữu nghị và hợp tác của 4 quốc gia với Việt Nam. 

Chúng tôi hi vọng sẽ bán được thật nhiều để ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt. Hi vọng năm sau chúng tôi sẽ mang được nhiều sản phẩm hơn đến giới thiệu cho nhiều người, quyên được nhiều tiền hơn và cho Việt Nam biết đến chúng tôi nhiều hơn”.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên