12/05/2014 16:36 GMT+7

Thái tử Abu dhabi ở Phong Nha

NGUYỄN ĐÌNH
NGUYỄN ĐÌNH

TTCT - Biết đến Phong Nha - Kẻ Bàng từ chuyến khám phá Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới vào tháng 2-2014, hai tháng sau thái tử Ahmed Bin Hamdan Al Nahyan đến từ Abu Dhabi (UAE) đã đưa gia đình cùng những người bạn trở lại Phong Nha.

UkMPp1bo.jpg
“À đây rồi!”. Những hoa chuối dùng chế biến món gỏi mà thái tử Ahmed rất thích khi dùng bữa

Trong khi để họ khám phá hang động tuyệt đẹp tại đây, ông tranh thủ thư giãn theo cách của mình.

Người dân địa phương quen với hình ảnh một vị khách rất bình dị rong ruổi trên chiếc xe đạp, len lỏi khắp các cánh đồng, vườn tiêu, nương bắp... để khám phá đời sống bản địa, tò mò ghi nhận những phát hiện rất đời thường ở miền đất mà thái tử Ahmed cảm nhận được mối duyên gắn kết.

gU706RRE.jpg
Theo đò qua sông Son để khám phá cảnh đẹp làng quê Phong Nha - Kẻ Bàng
sQRjdDT1.jpg
Gặp lại Deb Limbert - chuyên gia thám hiểm của Hiệp hội Hang động hoàng gia Anh, người dẫn đường trong chuyến thám hiểm Sơn Đoòng lần trước
zeydR3gK.jpg
Dù đã sử dụng trầm nhiều năm như một truyền thống, nhưng đây là lần đầu tiên thái tử Ahmed gặp cây trầm dó trong thiên nhiên
CnjJse8b.jpg
Đoạn đường đất đỏ gồ ghề cũng là một thử thách mà thái tử Ahmed không ngần ngại vượt qua. Ở Abu Dhabi, ông thường xuyên kêu gọi và tài trợ các hoạt động bảo vệ môi trường
GMNjZxby.jpg
Với sở thích uống trà, thái tử Ahmed mở tiệc trà trên cánh đồng Phong Nha trước ánh hoàng hôn cùng những người bạn địa phương
avzbwTkJ.jpg
Thái tử Ahmed luôn xuất hiện bình dị và gần gũi
zkUTVjMI.jpg
Lên tận đầu nguồn (suối Nước Moọc) lấy nước đem về pha trà tiễn ánh hoàng hôn ở Phong Nha
GxKIH3j3.jpg
Trên đường cùng đám trẻ chăn bò trở về làng khi chiều xuống
NGUYỄN ĐÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên