25/04/2014 08:16 GMT+7

Thu nhập của cộng đồng quá ít so với doanh nghiệp du lịch

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Đó là nhận xét của bà Dương Bích Hạnh, trưởng ban văn hóa của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội ở hội thảo triển khai dự án Du lịch bền vững và có trách nhiệm ở miền Trung tổ chức ở TP Huế ngày 24-4.

mwGH9R2G.jpgPhóng to
Cách canh tác thô sơ của cư dân làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam) đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo - Ảnh: Lê Văn Ánh

Bà Hạnh cho biết bà nhận thấy điều đó sau chuyến khảo sát nhiều tuyến và điểm du lịch cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế như Nam Đông - A Lưới, Phước Tích - Tam Giang, cầu ngói Thanh Toàn và các làng nghề truyền thống…

Theo bà Katherine Muller-Marin, trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại VN, ngành du lịch các tỉnh như Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam trong những năm qua có tốc độ tăng trưởng cao, song có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng lõi di sản với khu vực nông thôn và miền núi…

Dự án Du lịch bền vững và có trách nhiệm ở miền Trung do Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và UNESCO thực hiện, nhằm cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư các vùng nghèo khó bằng việc thúc đẩy khai thác du lịch văn hóa…

Tổng mức đầu tư dự án hơn 920.000 USD, do Quỹ Một Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Luxembourg tài trợ, thực hiện tại tỉnh thừa Thiên - Huế và Quảng Nam từ nay đến cuối năm 2015.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên