10/09/2023 12:01 GMT+7

9.000 cuộc hẹn thương mại tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2023

Trong 3 ngày diễn ra, Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2023 đã ghi nhận trên 25.000 lượt khách tham quan, nhiều điểm đến xúc tiến thành công khi có 9.000 cuộc hẹn thương mại giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Du khách hào hứng tham gia trò chơi của gian hàng du lịch Hàn Quốc để nhận nhiều ưu đãi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Du khách hào hứng tham gia trò chơi của gian hàng du lịch Hàn Quốc để nhận nhiều ưu đãi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Hơn 9.000 cuộc hẹn thương mại B2B (giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp), cho thấy hoạt động du lịch khu vực đang phục hồi kết nối mạnh mẽ.

Diễn ra vào ngày cuối cùng của Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM, Ngày hội tiêu dùng dành cho công chúng cũng ghi nhận lượt khách tham quan nhộn nhịp.

Để kích cầu mua sắm du lịch, các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, hàng không... đã áp dụng giảm giá sâu đến 50%, mang tới cho du khách cơ hội mua tour, đặt dịch vụ với mức giá ưu đãi nhất.

Theo các doanh nghiệp tham gia, Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2023 diễn ra vào thời gian cao điểm du lịch mùa thu nên đông đảo khách hàng đã đến các gian hàng để đăng ký tour mùa thu, nhận ưu đãi, cũng như nhiều quà tặng vô cùng thiết thực và tiện lợi.

Đại diện Vietravel cho biết các khách hàng đăng ký tour Đông Nam Á khởi hành trong tháng 9 và tháng 10 chủ yếu là những nhóm khách chưa sắp xếp được thời gian du lịch trong mùa hè hay dịp lễ 2-9 vừa qua.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cũng ghi nhận doanh số của gian hàng trong hội chợ năm nay tăng cao, nhờ chính sách ưu đãi khuyến mãi áp dụng chung cho các chi nhánh cũng như kênh online.

"Sau dịch, du khách lười đến với các hội chợ để săn tour giảm giá. Họ thích chọn mua kênh online và thanh toán không tiền mặt. Do đó, chúng tôi cũng thay đổi chính sách thích ứng với xu hướng tiêu dùng này", đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết.

Tín hiệu tích cực là lượng khách du lịch mùa thu năm nay vẫn khá nhộn nhịp, dù kinh tế khó khăn đã tác động không nhỏ đến dòng sản phẩm du lịch trung cấp.

Nhiều mối quan tâm tại hội chợ 

Hội chợ ITE HCMC trở thành điểm gặp gỡ của người bán - người mua quốc tế - Ảnh: Tourism Malaysia

Hội chợ ITE HCMC trở thành điểm gặp gỡ của người bán - người mua quốc tế - Ảnh: Tourism Malaysia

Ngoài một số tín hiệu tích cực, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một số gian hàng tham gia ITE HCMC 2023 cho biết năm nay vắng khách B2B, kể cả B2C, có thể do ngày bế mạc 9-9 rơi vào ngày thứ bảy, hiệu quả thu hút khách hàng mua tour giảm giá không đạt như kỳ vọng.

ITE HCMC 2023 tiếp tục là sự kiện du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế. Tuy nhiên năm nay, theo một số doanh nghiệp, người bán quốc tế (seller) hoạt động tích cực hơn người mua (buyer).

Các quốc gia, lãnh thổ quan tâm và muốn thu hút khách Việt bằng nhiều hoạt động sôi nổi như Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản... Chẳng hạn, Cục Xúc tiến du lịch Malaysia muốn làm việc với hiệp hội lữ hành lớn tại TPHCM, điều chỉnh các gói du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam; Tổng cục Du lịch Hàn Quốc giới thiệu sản phẩm du lịch y tế, Đài Loan tiếp thị điểm đến Hoa Liên...

Một số doanh nhân cũng khá băn khoăn khi có gian hàng bán hàng nông sản, trong khi ITE HCMC xác định tầm vóc hội chợ mang đến cơ hội để các doanh nghiệp du lịch quốc tế mở rộng thị trường, cũng như tìm kiếm các đối tác du lịch tại Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mekong.

ITE HCMC khai mạc, hướng đến mục tiêu tăng tính dự báo cho du lịch ViệtITE HCMC khai mạc, hướng đến mục tiêu tăng tính dự báo cho du lịch Việt

Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 17 (ITE HCMC) mở ra cơ hội cho những cơ chế, chính sách mang tính động lực để phát triển ngành du lịch TP.HCM, thu hút quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên