15/07/2023 14:46 GMT+7

7 năm phán quyết Biển Đông: Việt Nam tái khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa

Bộ Ngoại giao nêu rõ các tranh chấp ở Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đồng thời tái khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: NAM TRẦN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: NAM TRẦN

Nhân kỷ niệm 7 năm Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông đưa ra phán quyết cuối cùng, Bộ Ngoại giao nhận được câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam.

Ngày 15-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định đề cao giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đồng thời tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, đóng góp cho hòa bình và hợp tác ở Biển Đông.

Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, và các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với UNCLOS", bà Hằng nêu rõ.

Ngày 12-7-2023 đánh dấu 7 năm Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục VIII UNCLOS ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

Trong phán quyết này, tòa đã bác bỏ yêu sách "quyền lịch sử" của Trung Quốc trong đường 9 đoạn vô lý nước này đưa ra trên Biển Đông. Tòa cũng xác định tình trạng của một số thực thể trong khu vực.

Vụ kiện chính thức bắt đầu từ ngày 22-1-2013, khi Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài thường trực The Haye (PCA).

Bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc, ngày 21-6-2013, Tòa trọng tài phụ lục VII UNCLOS được triệu tập sau đó và tiến hành các thủ tục theo quy định. Bắc Kinh đã tẩy chay tòa này, cho rằng nó không có giá trị pháp lý.

Trải qua quá trình tố tụng kéo dài hơn ba năm, Tòa trọng tài phụ lục VII UNCLOS đã ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12-7-2016. Phán quyết của tòa là chung thẩm và có tính ràng buộc đối với Trung Quốc và Philippines.

Nhiều nước ủng hộ phán quyết Biển Đông

Qua 7 năm, nhiều quốc gia đã thể hiện sự ủng hộ phán quyết của tòa. Trong đó có nhóm các nước G7 đã công khai thể hiện ủng hộ, hơn 30 nước khác có thái độ tích cực đối với phán quyết, theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ.

Tuy nhiên kể từ đó cho đến nay, Trung Quốc đã khước từ tuân thủ bất chấp sự kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi duy trì tự do hàng hải trên Biển ĐôngNgoại trưởng Mỹ kêu gọi duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, duy trì quyền tự do hàng hải trên Biển Đông.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên